Nga sẽ đưa vào sử dụng hai 'siêu vũ khí' vào năm 2019

Thứ Bảy, 03/06/2017 08:38  | Huy Bân

|

(CAO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA và tổ hợp tên lửa phòng không S-500 sẽ bắt đầu đưa vào biên chế từ năm 2019.

Còn nhớ, cách đây không lâu, hồi tháng 4-2017, ông Victor Bondarev, Tư lệnh lực lượng Phòng không - vũ trụ Nga từng tiết lộ, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 sẽ được cung cấp cho quân đội trong khoảng thời gian sắp tới, ngay khi có thể.

Tổ hợp S-500 nếu hoàn thành sẽ nắm gần như "toàn bộ bầu trời" nước Nga

Như vậy, giao đoạn trang bị hai "siêu vũ khí" này có thể nằm trong khoảng thời gian 2018 - 2025. Con số cụ thể chưa được tiết lộ nhưng ước chừng là khoảng 10 sư đoàn tên lửa S-500 và 6 chiếc PAK FA (khoảng 52 chiếc vào năm 2020)

Nga thực chất đã lên phác thảo S-500 từ năm 2002 nhưng tới năm 2010, tổ hợp thiết kế Almaz-Antey mới chính thức nhận nhiệm vụ phát triển S-500. Tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới được đánh giá cao nhờ khả năng ngăn chặn các dòng tên lửa hành trình, phương tiện bay siêu thanh có tốc độ đạt tới Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), tiêu diệt mục tiêu cách 600km,...

Máy bay chiến đấu PAK FA hay T-50 được xem là máy bay hiện đại nhất thế giới vào thời điểm ra mắt năm 2019

Trong khi đó, máy bay chiến đấu PAK FA được thiết kế thuộc phân loại thế hệ 5 với vận tốc tối đa tới 2.600 km/h, tầm hoạt động đạt 4.300 km và trần bay cao là 20 km. Đi theo hỗ trợ dòng máy bay hiện đại mới là hệ thống radar tiên tiến, trí thông minh nhân tạo e-pilot (tự động hóa một phần) giúp phi công thao tác nhanh hơn,... PAK FA dự tính là đối trọng với F-35 Lightning II của Mỹ, vốn được xem là máy bay tốt nhất thời điểm hiện tại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang