Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 800.000 người

Thứ Tư, 15/12/2021 10:41  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15-12, BBC đưa tin hơn 800.000 người Mỹ hiện đã thiệt mạng vì Covid-19, con số tử vong cao nhất được ghi nhận từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát ở Mỹ.

Mỹ cũng đã “cán mốc” 50 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 vào ngày 14-12.

Hầu hết các trường hợp tử vong được ghi nhận ở những người không tiêm chủng và người cao tuổi, và đã có nhiều người Mỹ chết vào năm 2021 hơn so với năm 2020 vì căn bệnh này.

100.000 ca tử vong mới nhất vì căn bệnh ở Mỹ xảy ra chỉ trong 11 tuần qua, một tốc độ nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác ngoại trừ sự gia tăng của các ca nhiễm vào mùa đông năm ngoái.

Tiến sĩ Keri Althoff, một nhà dịch tễ học tại Trường Johns Hopkins cho biết: "Các đợt bệnh tật mà chúng ta đang thấy sẽ tiếp tục cho đến khi khả năng miễn dịch ở cấp độ quần thể đủ cao để ngăn chặn chúng. Rất đơn giản, chúng ta vẫn chưa đạt đến ngưỡng đó".

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt mốc 800.000 người - Ảnh: BBC

Đã hơn 650 ngày kể từ khi bệnh nhân Mỹ đầu tiên tử vong vì Covid-19 được báo cáo ở Seattle, Washington.

Kể từ khi vắc-xin Pfizer - loại vắc-xin Covid-19 đầu tiên được chấp thuận ở Mỹ - được tung ra vào mùa đông năm ngoái, đã có thêm gần 300.000 ca tử vong được ghi nhận.

Vào tháng 4-2021, thêm hai loại vắc xin Covid-19 nữa - Moderna và Johnson & Johnson đã được phê duyệt và cả ba loại vắc-xin này đều được cung cấp cho người lớn ở mọi lứa tuổi.

Tổng số 800.000 người chết vì Covid-19 đã vượt quá dân số của các thành phố như Boston hoặc Washington DC.

Bình luận (0)

Lên đầu trang