​1.000 người sơ tán khẩn cấp do cháy rừng ở New Zealand

Thứ Năm, 16/02/2017 14:17  | Thái Dương

|

(CAO) ​Ít nhất 11 công trình nhà cửa bị thiêu rụi và hơn 1.000 người sơ tán khẩn cấp do cháy rừng diện rộng ở quận Port Hills, thành phố Christchurch, đảo Nam New Zealand.

 

Nhà chức trách nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi đám cháy bùng phát, lan nhanh, bao trùm gần 2.000 hécta. 

Hơn 200 lính cứu hoả, 10 trực thăng và các phương tiện khác đã được triển khai đến khu vực cháy để kiểm soát tình hình, ngăn đám cháy lan rộng hơn. Một phi công đã tử nạn ngày 14-2 do trực thăng bị rơi khi đang tìm cách tiếp cận đám cháy.

Thủ tướng New Zealand Bill English phải hủy toàn bộ kế hoạch và đáp chuyến bay đến Christchurch để giám sát diễn biến cháy rừng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang