700.000 người di tản Trung Đông đã vào châu Âu trong năm 2015

Thứ Sáu, 02/10/2015 10:30  | Bảo Tâm

|

(CAO) Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 1-10 đã công bố những con số về người tị nạn cùng lúc với lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon về tình hình khẩn cấp, cần thiết phải giúp đỡ người tị nạn, cho dù là khối Liên minh châu Âu đang có chia rẽ sâu sắc về vấn đề này.

Theo HCR, đến nay đã có khoảng 520.957 người di tản vượt biển Địa Trung Hải, trong số này có 387.520 người cập bờ biển Hy Lạp và 131.000 người cập bờ biển Ý, nhưng cho đến cuối năm 2015 thì con số này sẽ tăng lên 700.000 người.

Cho năm sắp đến 2016, HCR cũng dự trù một con số người di tản khoảng 700.000 người sẽ vào lục địa châu Âu.

Cao Ủy di tản HCR cần một ngân sách 128 triệu USD cho những hoạt động cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp, bảo đảm an ninh, di chuyển người tị nạn để đưa họ về đến nơi thu nhận.

Nước Đức đã tiếp nhận gần 280.000 người, mà thành phố bị đối đầu với lượng người di tản vào ồ ạt nhất là München (Munich), thủ phủ của tiểu bang Bayern. Nước Đức đứng đầu tàu, dự trù sẽ tiếp nhận từ 800.000 đến 1 triệu người di tản trong năm 2015, và sẽ "phân phối" lại số người này qua những nước châu Âu khác.

Một trại di tản của những người Syria rời đất nước tránh chiến sự - Ảnh: Getty Images

Phe đối lập Đức đang tìm cách "hạ giá" truyền thông của nữ thủ tướng Angela Merkel, người đã có chính sách "mở cửa" châu Âu cho người di tản Trung Đông, trong khi bà Angela Merkel đang có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng sắp đến (2017- 2022).

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đã đi vào lịch sử nước Đức là người phụ nữ đầu tiên và cũng là thủ tướng nắm quyền lực kéo dài ba nhiệm kỳ từ năm 2005-2015, nhiệm kỳ 2017-2021 sẽ là nhiệm kỳ lãnh đạo thứ tư của người phụ nữ có một không hai này.

Riêng tại Pháp, khoảng 100 người tị nạn Trung Đông đầu tiên, do phân phối lại từ nước Đức, đã được cấp phát giấy tờ hợp lệ xác nhận tính cách cư trú "di tản ", cho phép họ định cư 10 năm, được phép đi làm việc và hưởng mọi quyền lợi xã hội.

Trong khi đó, tại Hy Lạp, xác những người di tản kém may mắn bị chết đuối trên biển, chỉ được liệm trong vải trắng và chôn trong hố đất. Những nấm mồ vô danh, không có tên tuổi yên nghỉ nơi đất khách quê người, mà thân nhân và gia đình không biết nơi đâu mà tìm. Cho đến cuối tháng 9-2015 ước tính đã có hơn 2.500 người di tản chết đuối trên biển Địa Trung Hải.

Bình luận (0)

Lên đầu trang