Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm nCoV mới cao kỷ lục

Thứ Bảy, 02/05/2020 20:28

|

(CAO) Theo CNN ngày 2-5 đưa tin, giới chức y tế Ấn Độ vừa thông bố số ca nhiễm nCoV kỷ lục trong vòng 24 giờ, với gần 2.400 trường hợp. 

Đây là số ca nhiễm cao nhất tại Ấn Độ kể từ khi nước này bùng phát dịch nCoV. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này là bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, với tổng số 9.142 ca nhiễm và 485 người chết. Một số nơi khác cũng ghi nhận số ca nhiễm cao là: bang Gujarat, thủ đô New Delhi,...

Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm nCoV mới cao kỷ lục - Ảnh: Yawar Nazir/Getty Images

Dù là quốc gia đông dân đứng thứ hai trên thế giới và có nền y tế còn chưa thực sự phát triển nhưng tình hình dịch nCoV ở Ấn Độ được xem lá vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Theo các chuyên gia nhận định, nguyên nhân là do Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 25-3. Lệnh phong tỏa ở nước này đã kéo dài gần 6 tuần và dự kiến kết thúc vào cuối tuần này.

Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 37.300 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 1.223 người chết và khoảng 10.000 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang