Antony Blinken chính thức trở thành tân ngoại trưởng Mỹ

Thứ Tư, 27/01/2021 12:21  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 27-1, Reuters đưa tin Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ứng viên do tổng thống Joe Biden đề cử là ông Antony Blinken cho chức vụ ngoại trưởng nước này.

Thượng viện gồm 100 thành viên đã tiến hành phiên bỏ phiếu với tỷ lệ 78 phiếu thuận, 22 phiếu chống. Ngay sau phiên bỏ phiếu, Blinken có thể tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày (giờ Mỹ). Hiện nay đảng Dân chủ đang chiếm đa số ở Thượng viện.

Blinken là một thân tín lâu năm của Biden, từng giữ chức vụ số 2 tại Bộ Ngoại giao trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, khi Biden là phó tổng thống.

Tân ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Ảnh: AP

Tại phiên điều trần của mình trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Blinken cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh nhằm thay thế cách tiếp cận “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Donald Trump đối với các vấn đề đối ngoại.

Blinken cho biết ông sẽ làm việc để phục hồi nền ngoại giao bị tổn hại của Mỹ và xây dựng một mặt trận thống nhất để chống lại những thách thức do Nga, Trung Quốc và Iran đặt ra.

Tất cả các lá phiếu chống lại việc phê chuẩn Blinken đều đến từ các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Mỹ có nữ bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong lịch sử
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang