Trùm ma túy khét tiếng nhất châu Á ‘sa lưới' tại Hà Lan

Chủ Nhật, 24/01/2021 19:49

|

(CAO) Theo RT ngày 24-1 đưa tin, cảnh sát Úc đã phát hiện ông trùm Tse Chi Lop (57 tuổi, người Canada gốc Hoa) sẽ xuất hiện tại Hà Lan nên yâu cầu cảnh sát nước này hợp tác bắt giữ tại sân bay Schiphol hôm 22-1.

Tse Chi Lop, được xem là trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất châu Á. Theo cảnh sát Hà Lan cho biết, ông trùm này dự kiến bị dẫn độ sang Úc, sau khi xuất hiện trước thẩm phán. Tse được cho là cầm đầu tổ chức buôn ma túy đa quốc gia, thuộc Hội Tam Hoàng ở châu Á. Ông trùm này còn được gọi là "Tam ca", thống trị hoạt động buôn bán ma túy đá ở châu Á - Thái Bình Dương.

Hộ chiếu được trùm ma túy Tse Chi Lop sử dụng - Ảnh: RT

Mạng lưới của tổ chức do Tse cầm đầu "có mặt" ở hơn một chục quốc gia, bao gồm: Nhật, Úc, New Zealand,... cung cấp ma túy đá, thuốc gây nghiện,... Ước tính mạng lưới này thu được ít nhất 17 tỷ USD năm 2018. Tse vốn từng bị kết án tù, thời gian gần đây, ông trùm này liên tục di chuyển giữa Macau, Hong Kong và Đài Loan.

Người đại diện phát ngôn Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương cho biết: "Đây là một chiến công cực kì to lớn, Tse Chi Lop nguy hiểm không kém gì El Chapo hoặc Pablo Escobar (các ông trùm ma túy ở châu Mỹ Latinh)".

Bình luận (0)

Lên đầu trang