Băng rôn hiển thị sai chủ quyền khiến dân Philippines nổi đoá

Thứ Năm, 12/07/2018 16:15  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-7, tờ Philstar đưa tin hàng loạt băng rôn có dòng chữ “Chào mừng đến Philippines, một tỉnh của Trung Quốc” được nhìn thấy treo trên một số cây cầu vượt bắt qua các trạm metro ở thủ đô Manila đã khiến dư luận nước này bức xúc.

Những tấm băng rôn xuyên tạc về chủ quyền này được treo vào thời điểm 2 năm sau khi Toà trọng tài thường trực (PCA) tuyên bác yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển ĐôngPhilippines đã kiện chính quyền Bắc Kinh ra toà trọng tài quốc tế.

Những tấm băng rôn nền đỏ, có in hình cờ Trung Quốc chưa rõ do cá nhân hay tổ chức nào treo lên.

Chính quyền Manila cho biết họ đã tháo những tấm băng rôn này xuống.

Tấm băng rôn ghi thông tin xuyên tạc chủ quyền của Philippines được treo ở Manila - Ảnh: Twitter

Chúng có thể do phe đối lập treo lên để phản đối thái độ được cho là nhân nhượng của chính quyền Rodrigo Duterte khi họ tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc hơn là quan tâm đến vấn đề chủ quyền ở vùng biển Tây (cách Philippines gọi tên Biển Đông) với nhiều thực thể bãi cạn đang bị Bắc Kinh chiếm đóng.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng trước vụ việc này. Trong khi đó dân mạng Philippines đề xuất việc trích xuất hình ảnh từ camera ở các trạm tàu để xem ai là người treo chúng lên. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang