Mỹ - Philippines diễn tập hải quân chung trên Biển Đông

Thứ Ba, 10/07/2018 17:28

|

(CAO) Hải quân Mỹ và Philippines đã tham gia cuộc diễn tập hải quân chung mang tên Samama (Chung sức) trên Biển Đông.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu vận tải USNS Millinocket, tàu cứu hộ USNS Salvor, trinh sát cơ P-8 của Mỹ cùng hai tàu chiến Philippines là tàu hộ vệ BRP Ramon Alcaraz và tàu đổ bộ BRP Tarlac. Các hành động chủ yếu trong buổi diễn tập là công tác cứu nạn và tác chiến trên biển.

Một chiếc P-8A Poseidon của hải quân Mỹ

Theo đánh giá của các lãnh đạo Mỹ về cuộc tập trận chung, phía chỉ huy Mỹ Joey Tynch cho biết: "Chúng tôi muốn an ninh hàng hải được đảm bảo và cuộc diễn tập cũng khẳng định Philippines là đối tác quan trọng của Mỹ nên cần có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự".

Trước đây, Philippines rất coi trọng mối quan hệ với Mỹ, tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào tháng 5-2016, thì chính sách ngoại giao của nước này đã thay đổi theo hướng thân Trung Quốc, dù cả hai nước vốn có chấp chủ quyền với Philippines trên Biển Đông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang