8.000 binh sĩ Mỹ và Philippines tập trận "Vai kề vai"

Thứ Ba, 08/05/2018 23:44

|

(CAO) Đợt diễn tập quân sự thường niên giữa Mỹ và Philippines mang tên Balikatan (Vai kề vai) diễn ra hôm 7-5, trên đảo Luzon với sự tham gia của 8.000 binh sĩ từ cả hai phía.

Theo đó, 5.000 binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, hải quân và không quân Philippines cùng 3.000 lính Mỹ sẽ cùng thực hiện các nhiệm vụ chung để thể hiện khả năng phối hợp trong một số nhiệm vụ. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, thời gian của cuộc diễn tập dự kiến kéo dài 12 ngày.

Binh sĩ Philippines tiến hành đổ bộ lên đảo trong cuộc diễn tập chung - Ảnh: Manila Bulletin

Philippines vốn được xem là đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, cả hai cùng ký kết hiệp ước năm 1951 với các điều khoản hỗ trợ. Bao gồm cả việc tổ chức những cuộc tập trận chung hằng năm. 

Tuy nhiên, kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5-2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có nhiều động thái "xa rời" Mỹ và tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với nước này trên Biển Đông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang