Philippines nhận lô máy bay không người lái đầu tiên từ Mỹ

Thứ Tư, 14/03/2018 11:13

|

(CAO) Theo AFP hôm 13-3 cho biết, 6 chiếc máy bay không người lái (UAV) mang tên ScanEagle đã được cho không quân Philippines.

Ước tính giá trị của lô hàng vào khoảng 13,2 triệu USD, mục đích của những chiếc UAV này là để tham gia vào các hoạt động chống khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Delfin Lorenzana cho biết, số UAV nói trên được trang bị camera có độ sắc nét cao và hoạt động được liên tục 24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết.

Số UAV ScanEagle Mỹ bàn giao cho không quân Philippines - Ảnh: AFP

Mỹ và Philippines từng là đối tác quan trọng của nhau, nhất là trong lĩnh vực quân sự vì hiệp ước đồng minh đã ký kết từ năm 1951. Tuy nhiên, từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào tháng 5-2016, đã thay đổi đường hướng ngoại giao Philippines thân Trung Quốc. Ngay cả việc huấn luyện binh sỹ trước nay vẫn giao cho Mỹ, giờ ông Duterte còn yêu cầu gửi binh sỹ sang Trung Quốc, khiến quan hệ Mỹ - Philippines thêm phần "lạnh nhạt".

Bình luận (0)

Lên đầu trang