Anh đòi Nga giải thích vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Thứ Ba, 13/03/2018 13:27  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 13-3, BBC đưa tin thủ tướng Anh yêu cầu chính quyền Nga phải giải thích vì sao một loại chất độc thần kinh do người Nga sản xuất lại được dùng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông vào tuần trước.

Bà Theresa May cho rằng có “khả năng cao” Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Salisbury.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng vụ tấn công là “hành động khủng khiếp, rõ ràng đến từ Nga”.

Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này, gọi đây là những tuyên bố “vô căn cứ”.

Trước đó, cựu điệp viên Skripal 66 tuổi và con gái ông Yulia, 33 tuổi được phát hiện nằm bất tỉnh trong trung tâm thương mại ở thành phố Salisbury (Anh). London cho biết tình trạng của hai cha con vẫn còn nghiêm trọng nhưng đã ổn định dần.

Thủ tướng May cho biết chất độc được phát hiện là Novichok – một loại chất độc được Nga nghiên cứu và phát triển. Bà cho biết nếu không nhận được giải thích rõ ràng từ phía Nga vào ‘hạn cuối” là vào cuối ngày 13-3, London sẽ có biện pháp đáp trả Moscow.

Hai cha con cựu điệp viên Nga bị đầu độc - Ảnh: EPA

Bà May cũng xem vụ tấn công là một hành động chống lại nước Anh và gây tổn hại đến cuộc sống của những công dân vô tội.

Novichok là nhóm độc chất thần kinh được phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước. Một hoá chất trong nhón chất độc này có tên A-230, được cho là có độc tính mạnh gấp 5 đến 8 lần chất độc thần kinh VX, có thể giết chết 1 người chỉ trong vòng vài phút.

Bình luận (0)

Lên đầu trang