Chùm ảnh không khí Tết ảm đạm ở Trung Quốc vì virus Vũ Hán

Thứ Bảy, 25/01/2020 22:31

|

​(CAO) Năm nay người dân Trung Quốc đón cái Tết âm lịch trong bầu không khí ảm đạm và cảnh giác cao độ vì dịch bệnh viêm phổi cấp gây ra do chủng coronavirus mới xuất phát từ Vũ Hán có thể lây từ người sang người.

Người dân được khuyến cáo tránh xa đám đông. Nhiều lễ hội mừng năm mới tại các tỉnh thành cũng bị huỷ để hạn chế tụ tập đông người.

Tại các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh, các rạp phim huỷ suất chiếu. Tết năm nay nhiều người chọn ở trong nhà xem phim, đọc sách.

Nhân viên kiểm tra thân nhiệt 1 hành khách trên đường cao tốc ở khu vực gần thành phố Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch bệnh - Ảnh: Reuters

Trong khi đó số ca bệnh và số người chết ngày càng có xu hướng tăng. Chỉ có khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Thanh Hải là chưa phát hiện ca bệnh nào.

Phóng viên hãng thông tấn Reuters đã ghi nhận được những hình ảnh ăn Tết ảm đạm này.

Một khu công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc vắng bóng người vì lo sợ dịch bệnh - Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng trước 1 nhà thuốc tại Thượng Hải mua khẩu trang đeo phòng bệnh - Ảnh: Reuters
Toa tàu điện ở Thượng Hải vắng bóng người vì lo sợ dịch bệnh, nhiều người tránh xa đám đông - Ảnh: Reuters
Một bệnh nhân mắc viêm phổi cấp Vũ Hán được điều trị ở bệnh viện thành phố - Ảnh: Reuters
Nhân viên kiểm tra thân nhiệt hành khách lưu thông trên cao tốc - Ảnh: Reuters
Bên trong bệnh viện Vũ Hán, nhân viên đeo khẩu trang kín mít - Ảnh: Reuters
Một thanh niên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người ở Thượng Hải - Ảnh: Reuters
Công trường thi công bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân dịch bệnh tại Vũ Hán - Ảnh: Reuters
Nhà ga Hán Khẩu, Vũ Hán có quân cảnh canh gác sau lệnh phong toả của chính quyền vì dịch bệnh - Ảnh: Reuters
Một ngôi đền tại Thượng Hải bị đóng cửa để phòng dịch. Chính quyền huỷ bỏ nhiều tiết mục vui chơi đón Tết - Ảnh: Reuters
Kiểm tra thân nhiệt ở một nhà ga - Ảnh: Reuters
Công nhân tháo lồng đèn trang trí xuống khi sự kiện mừng Tết bị huỷ bỏ vì dịch bệnh ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang