Mexico và Venezuela hỗ trợ Cuba dập lửa vụ cháy kho xăng dầu

Thứ Hai, 08/08/2022 12:05  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 8-8, AAP đưa tin Cuba đã cơ bản kiểm soát đám cháy tại cơ sở trữ dầu chính của nước này khiến một lính cứu hỏa thiệt mạng, với sự giúp đỡ từ Mexico và Venezuela.

Một vụ sét đánh hôm 5-8 đã gây ra hoả hoạn cho một trong tám bể chứa dầu tại cảng Matanzas ở phía đông Havana.

Một bồn nhiên liệu khác sau đó đã bốc cháy vào ngày 6-8 khiến các nhân viên cứu hỏa và những người khác có mặt tại hiện trường bất ngờ. 16 người đã mất tích.

Morfa Gonzalez, quan chức chính quyền địa phương nói với các phóng viên rằng "không có lửa vào lúc này, chỉ có khói trắng" bốc ra từ bồn nhiên liệu đầu tiên bị sét đánh.

Bà cho biết bể chứa thứ hai vẫn đang cháy, tạo ra một cột khói đen khổng lồ, trong khi bể thứ ba có nguy cơ phát nổ "đang được làm mát bằng nước theo chu kỳ để duy trì nhiệt độ thích hợp ngăn quá trình cháy".

Đám cháy thứ cấp do dầu rò rỉ từ khu vực này cũng đã được dập tắt. Các quan chức cho biết không có hiện tượng rò rỉ dầu nào làm ô nhiễm vịnh Matanzas.

Hiện trường vụ cháy 

Vụ nổ thứ hai vào ngày 6-8 đã làm hơn 100 người bị thương.

Hôm 7-8, 82 nhân viên Mexico và 35 người Venezuela có kinh nghiệm trong việc chống lại các vụ cháy nhiên liệu đã tham gia nỗ lực chữa cháy.

Cuba đã sử dụng nước và máy bay trực thăng để chiến đấu với ngọn lửa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang