Đức đề xuất đàm phán ‘kiểu Iran’ để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Chủ Nhật, 10/09/2017 14:34  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-9, Reuters đưa tin thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói với một tờ báo địa phương rằng bà sẽ chuẩn bị đóng góp phần mình vào nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời đề xuất mở vòng đàm phán như đã từng làm với Iran để chấm dứt khủng hoảng.

Đề xuất của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc hôm 9-9 phát đi cảnh báo về khả năng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử tên lửa mới để ăn mừng ngày quốc khánh, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng cho thử hạt nhân lần 6.

Bà Merkel nhấn mạnh: “Nếu hỏi chúng ta có tham gia vào cuộc đàm phán không, tôi sẽ lập tức nói có”.

Bà cũng lấy sự thành công của tiến trình đàm phán chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2015 làm hình mẫu để có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bà nhấn mạnh: “Tôi có thể tưởng tượng một cách thức được dùng để chấm dứt khủng hoảng ở Triều Tiên. Châu Âu và đặc biệt là Đức sẽ chuẩn bị làm bên tham gia tích cực vào quá trình này”.

Bà cũng cảnh báo: “Một cuộc chạy đua vũ trang sẽ bắt đầu trong khu vực. Điều đó sẽ không mang lại ích lợi cho bất kỳ ai”.

Thủ tướng Đức Merkel - Ảnh: DDP

Bình luận (0)

Lên đầu trang