Malaysia tiết lộ đã làm thất bại âm mưu tấn công lễ bế mạc SEA Games 29

Thứ Tư, 06/09/2017 12:05  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 6-9, Reuters đưa tin cảnh sát Malaysia cho biết họ đã làm thất bại âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào lễ bế mạc SEA Games 29 diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 30-8 vừa qua.

Theo cảnh sát nước này, hung thủ là một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có liên hệ với nhóm phiến quân miền nam Philippines – Abu Sayyaf.

Nghi phạm bị bắt giữ có quốc tịch Philippines, 25 tuổi được xác định có liên quan đến một số vụ bắt cóc và chặt đầu người nước ngoài ở Philippines.

Vụ bắt giữ diễn ra làm tăng lo ngại vào sự liên kết giữa các phần tử khủng bố ở Đông Nam Á với IS ở khu vực Trung Đông.

Hiện danh tính nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Tên này bị bắt giữ ngay hôm 30-8 cùng với 7 người khác.

Giới chức Malaysia cũng cho biết trước đó họ đã bắt giữ một thủ lĩnh của Abu Sayyaf có tên Hajar Abdul Mubin, 25 tuổi cùng 6 người Malaysia khác và 1 người Philippines. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 52 trong chiến dịch bố ráp các phần tử khủng bố trên toàn quốc.

Quang cảnh lễ bế mạc SEA Games 29 hoành tráng tại Kuala Lumpur hôm 6-9 - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang