Nữ nhà báo Ấn Độ bị bắn chết khiến dư luận phẫn nộ

Thứ Năm, 07/09/2017 00:40  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-9, BBC đưa tin một nữ nhà báo chuyên viết bài chỉ trích các chính sách của những nhà Ấn Độ giáo mang chủ nghĩa dân tộc cực đoan – tên Gauri Lankesh, 55 tuổi đã bị bắn chết tại bang miền nam Lankesh gây phẫn nộ dư luận nước này.

Nhà báo Lankesh được phát hiện nằm trên vũng máu trước cửa nhà của bà tại thành phố Bangalore (Ấn Độ). Bà bị bắn chết bằng 2 phát đạn vào đầu và ngực bởi một tay súng đi xe máy trờ tới. Động cơ của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.

Đây là nhà báo mới nhất bị sát hại dã man tại Ấn Độ trong những năm gần đây.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà báo chỉ trích các nhà Ấn Độ giáo cực đoan đã bị đe dọa trên mạng xã hội, trong đó có nhiều nhà báo nữ bị đe dọa tấn công và cưỡng hiếp.

Gauri Lankesh là nhà báo nổi tiếng thường được biết đến với cái tên Gauri. Bà là biên tập viên của một tuần báo, được làng báo Ấn Độ xem là “nhà báo không biết sợ hãi”, thường viết bài chỉ trích những nhân vật cánh hữu cực đoan.

Bà từng làm cho tờ The Times of India trước khi ra riêng điều hành một tờ báo độc lập.

Nhà báo Lankesh - Ảnh: Facebook/Gauri Lankesh

Bình luận (0)

Lên đầu trang