Giám đốc Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Ma Cao chết do nhảy lầu

Chủ Nhật, 21/10/2018 15:14  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21-10, Reuters đưa tin Giám đốc Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao – ông Trịnh Hiểu Tùng đã thiệt mạng vào cuối ngày 20-10 sau khi rơi xuống từ toà nhà nơi ông ở.

Chính quyền Bắc Kinh đã xác nhận thông tin trên và cho biết ông Tùng có dấu hiệu trầm cảm.

Trung Quốc cho biết đã cử đại diện đến đặc khu Ma Cao để chia buồn.

Ông Tùng năm nay 59 tuổi, được bổ nhiệm vị trí trên vào tháng 9-2017. Ông là thành viên của Uỷ ban Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, cơ quan quyền lực nhất tại Trung Quốc.

Ông Trịnh Hiểu Tùng - Ảnh: Reuters

Trước khi đảm nhiệm vị trí trên, ông từng kiêm chức phó chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.

Giống như Hong Kong, Ma Cao được điều hành dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ” với việc người đứng đầu đặc khu được bầu thông qua một cuộc bầu cử, tuy nhiên người đắc cử phải được Bắc Kinh chuẩn thuận mới lên cầm quyền.

Trong một thông cáo phát đi hôm 20-10 cho biết ông Tùng đã làm việc đến 1 ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang