Hơn 1,5 triệu người Singapore bị đánh cắp thông tin cá nhân từ các cơ sở y tế

Thứ Bảy, 21/07/2018 10:16

|

(CAO) Theo RT hôm 20-7 cho biết, tin tặc đã tấn công dữ liệu cá nhân của khoảng hơn 1,5 triệu người đã lưu lại thông tin tại các cơ sở y tế mà mình đến khám và chữa bệnh.

Tin tặc cũng đã tiến hành sao chép dữ liệu cá nhân của những người này, bao gồm cả Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Cuộc điều tra được Cơ quan An ninh Mạng Singapore (CSA) tiến hành cho thấy đây là hoạt động tấn công có chủ ý và mục đích rõ ràng. Đồng thời, nó cũng được lên kế hoạch rất tốt. Các dữ liệu bị đánh cắp nằm trong khoảng thời gian từ 5-2015 đến ngày 4-7-2018.

Hơn 1,5 triệu người Singapore bị tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân từ các cơ sở y tế - Ảnh minh họa

Được biết, tin tặc đã lưu thông tin cá nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long và các loại thuốc điều trị của ông trong thời gian gần đây. Giới chức Singapore cho biết vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra và an ninh tại các hệ thống của chính phủ sẽ được thiết kế lại nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang