Hàn Quốc:

Tòa tuyên chính quyền phải bồi thường cho nạn nhân chìm phà Sewol

Thứ Năm, 19/07/2018 15:19  | Minh Phương

|

(CAO) Hôm 19-7, BBC đưa tin một tòa án Hàn Quốc đã tuyên chính phủ phải bồi thường cho những nạn nhân của thảm họa chìm phà Sewol.

Đây là lần đầu tiên một tòa án thừa nhận rằng nhà nước phải chịu trách nhiệm về bi kịch này.

Phà Sewol chìm năm 2014 làm chết 304 người, hầu hết là học sinh.

Một số người thân của các nạn nhân đã từ chối một đề nghị bồi thường trước đó và nhất định đòi nhà nước phải nhận trách nhiệm.

Quyết định của tòa hôm thứ năm tuyên: "Tòa công nhận trách nhiệm pháp lý trong việc bồi thường các nguyên đơn, vì sơ suất của nhà nước và Công ty Hàng hải Cheonghaejin đã dẫn đến sự cố xảy ra tai nạn".

Tòa tuyên chính quyền phải chi 200 triệu won (117.000 USD) tiền bồi thường cho mỗi hành khách thiệt mạng. Cha mẹ những học sinh mất mạng sống trong thảm kịch sẽ nhận thêm 40 triệu won nữa.

Anh chị em ruột và ông bà sẽ nhận được những khoản bồi thường nhỏ hơn.

Các nhà điều tra nói chiếc phà có cấu trúc không chắc chắn, quá tải và đang chạy quá nhanh.

Chìm phà Sewol gây đau thương cho hàng trăm gia đình - Ảnh: AFP

Nó lật khi đang chạy tới đảo Jeju hôm 16-4-2014. Năm 2015, chính phủ đề nghị trả 380.000 USD bồi thường cho mỗi học sinh tử nạn.

Nhiều gia đình từ chối đề nghị đó vì nhận tiền có nghĩa là chấm dứt cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ này.

Thảm kịch làm bàng hoàng cả nước này, với phần lớn tức giận của công chúng nhắm vào chính phủ vì có các tiêu chuẩn an toàn kém và công tác cứu hộ không hiệu quả.

Thuyền trưởng phà đã bị kết án 36 năm tù giam về tội sơ suất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang