Lạm phát khủng khiếp ở Venezuela: “Núi tiền” mới mua được con gà

Thứ Hai, 20/08/2018 09:28  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Lạm phát đã lên đến 82700% vào tháng 7 năm nay 2018 ở Venezuela. Đất nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế rất nghiêm trọng, đồng tiền bolivar, đơn vị tiền tệ của Venezuela mất giá mạnh so với đô la Mỹ.

Giá 1 kí lô cà chua lên đến 5 triệu bolivar, 1 kí mì giá 2,5 triệu, 1 con gà giá 14,6 triệu....

Để đối phó với tình trạng nguy cấp này, chính quyền Venezuela đã phát hành đồng tiền mới, gọi là bolivar souverain (tiền tự chủ), 1 đồng tiền mới bằng 100.000 tiền cũ, tức bỏ đi 5 chữ số 0 trên tờ tiền để hạn chế lạm phát

Venezuela lâm vào tình trạng trên vì sự sụt giảm của giá dầu trên thị trường thế giới, thiếu tiền mặt và vì những biện pháp trừng phạt kinh tế của EU và Mỹ.

Vào tháng 5, tổng thống Nicolas Maduro được bầu lại cho đến năm 2025 khiến Mỹ áp thêm những biện pháp trừng phạt mới lên chính quyền Caracas. 

Một núi tiền bây giờ để mua một con gà hay một kí gạo:

Bình luận (0)

Lên đầu trang