Mỹ bắt nghi phạm gửi bom thư đến các chính khách

Thứ Sáu, 26/10/2018 22:51  | Anh Duy

|

​(CAO) Tối 26-10 (giờ VN), New York Times đưa tin chính quyền liên bang đã bắt giữ 1 nghi phạm bị tình nghi có liên quan đến “chiến dịch” gửi bom thư đến các chính khách Mỹ, chủ yếu là những người của đảng Dân chủ.

Hiện giới chức chưa công bố danh tính người bị bắt nhưng cho biết đó là một người đàn ông, bị bắt giữ ở bang Florida.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vào giờ sau khi những quả bom ống khác được phát hiện gửi đến địa chỉ nhà của Thượng nghị sĩ Cory Booker và cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James R. Clapper Jr.

Từ thứ hai đến nay, đã có khoảng 12 túi bom thư được gửi đến địa chỉ nhà của các thành viên đảng Dân chủ bao gồm cả cựu tổng thống Obama và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cảnh sát Mỹ bố ráp trước nơi phát hiện bom thư ở thành phố New York ngày 26-10- Ảnh: NYT

Hiện chưa rõ động cơ của hành động này. Có nhiều đồn đoán đây là âm mưu chính trị xuất phát từ lưỡng đảng để hạ uy tín của nhau trước kỳ bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào ngày 6-11.

Bình luận (0)

Lên đầu trang