Mỹ muốn điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan

Thứ Ba, 05/06/2018 19:06

|

(CAO) Mỹ đang cân nhắc điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, nhằm thể hiện động thái ủng hộ Đài Loan sau một loạt cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc.

Rõ ràng việc cân nhắc điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, bất chấp bối cảnh căng thẳng thời gian gần đây trong quan hệ Mỹ - Trung về vấn đề này sẽ làm Bắc Kinh thêm tức giận. Trung Quốc đã điều máy bay ném bom, máy bay quân sự, thậm chí là tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan, nhằm khẳng định Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được các máy bay chiến đấu hộ tống trong một đợt diễn tập

Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan và thường xuyên cung cấp những vũ khí, khí tài hiện đại bất chấp sự phản đối từ phía Bắc Kinh. Một số quan chức Mỹ còn cho biết, Washington còn từng có ý định đưa tàu sân bay đi qua eo biển Đài Loan ít nhất một lần mỗi năm nhưng rốt cuộc đã không thực hiện. Dưới thời chính quyền Cựu tổng thống George W.Bush một tàu sân bay đã tới khu vực này vào năm 2007.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối tiết lộ những kế hoạch sắp tới của hải quân tại khu vực được xem là "nhạy cảm" này. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang