Né Mỹ, người Mexico vượt biên vào Canada tăng vọt

Chủ Nhật, 19/03/2017 17:28  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-3, Reuters đưa tin thống kê mới đây của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CSBA) cho biết họ bắt giữ người Mexico vượt biên vào lãnh thổ với số lượng tăng vọt chỉ trong 67 ngày đầu của năm 2017.

Đây là lần đầu tiên, số người Mexico vượt biên vào Canada lại tăng cao như vậy so với cùng kỳ năm ngoái, được cho là do chính quyền liên bang Canada đã dỡ bỏ yêu cầu thị thực đối với những công dân Mexico vào tháng 12-2016 (chuyển sang khai báo thị thực điện tử eTA) và việc chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump “siết” chính sách nhập cư đối với người dân đến từ nước này.

Nhiều người Mexico nay đã chuyển “mục tiêu” từ Mỹ sang Canada sau khi Trump đòi trục xuất những người nhập cư không giấy tờ mà khoảng 50% trong đó là người Mexico.

Những tháng đầu năm, Canada chứng kiến số người Mexico vượt biên bị bắt tăng vọt - Ảnh: Reuters

Hôm 17-3, chính quyền Trump đã bổ nhiệm lại các thẩm phán phụ trách vấn đề nhập cư ở 12 thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ trục xuất những người nhập cư không giấy tờ.

Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CSBA) cho biết họ đã bắt giữ 444 người quốc tịch Mexico từ ngày 1 đến ngày 8-3 so với 410 người vào năm 2016, 351 người vào năm 2015 và 399 vào năm 2014.

Số người Mexico bị trục xuất về nước ngay tại sân bay vào tháng 1-2017 cũng lên đến 313 người, vượt số lượng của những năm trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang