Nhà Trắng hú vía vì bị đe dọa đánh bom

Chủ Nhật, 19/03/2017 15:03  | Đức Thiện

|

(CAO) Một người đàn ông vừa bị bắt ở Washington, sau khi đe dọa cho nổ bom ở Nhà Trắng.

Tối 18-3 (giờ địa phương), một người đàn ông lạ mặt chạy xe vào chốt kiểm tra của Nhà Trắng và khẳng định mình mang theo bom để trong xe, hai sĩ quan trao đổi cùng CNN cho biết. Tuy nhiên, không ai khẳng định rằng trong xe có thiết bị kích nổ.

Nhà Trắng bị đe dọa đánh bom - Ảnh: Reuters

Dù vậy, an ninh xung quanh khu vực Nhà Trắng vẫn được thắt chặt. Nhiều con đường xung quanh đây cũng đã bị lực lượng chức năng chặn lại vì nguy cơ lo sợ một vụ tấn công.

Theo báo Guardian, nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy xe công vụ và xe đặc công được cử đến để bao vây hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, tổng thống Donald Trump không có mặt tại Nhà Trắng vì đang ở Florida.

Đây đã lần thứ hai Nhà Trắng rơi vào tình trạng báo động trong thời gian qua. Hôm 10-3, một thanh niên gốc Việt đã tìm cách leo rào để đột nhập vào khuôn viên Nhà Trắng. Người này bị nhân viên an ninh chặn lại và sau phiên điều trần đã được cho tại ngoại chờ ngày xét xử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang