Nga lại bị cáo buộc dùng mạng xã hội can thiệp bầu cử Mỹ

Thứ Ba, 18/12/2018 09:12  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 18-12, Reuters dẫn kết luận từ các báo cáo của một nhóm chuyên gia cá nhân độc lập được tung ra một ngày trước đó cho thấy chính quyền Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Theo đó, Moscow đã sử dụng mạng xã hội để lan truyền dư luận mà họ mong muốn bao gồm mục tiêu chia rẽ người Mỹ bằng các tư tưởng phân biệt chủng tộc và cực đoan.

Báo cáo đã được các thượng nghị sĩ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà ủng hộ. 

Trong báo cáo nêu ra đích danh Cơ quan nghiên cứu Internet của chính phủ Nga, có trụ sở ở thành phố St. Petersburg là bên đảm nhiệm chính cho chiến dịch này. Báo cáo do đội ngũ của Đại học Oxford và công ty phân tích Graphika tiến hành.

Chẳng hạn, một chiến dịch trong đó khuyến khích các hành động ly khai ở California và Texas.

Nga bị tố sử dụng mạng xã hội để gây ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội Mỹ - Ảnh: Reuters

Oxford/Graphika cho biết người Nga truyền bá chủ nghĩa giật gân, chủ nghĩa âm mưu và các hình thức tin tức chính trị khác cùng thông tin sai lệch cho cử tri. Ngoài ra họ thông qua mạng xã hội còn kêu gọi người Mỹ gốc Phi tẩy chay cuộc bầu cử hoặc làm theo các thủ tục bỏ phiếu sai, đồng thời khuyến khích các cử tri cánh hữu phản đối nhiều hơn.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận trước các cáo buộc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang