Nhà Trắng cam kết bảo vệ ‘lợi ích quốc tế’ tại Biển Đông

Thứ Ba, 24/01/2017 13:20  | Anh Duy

|

(CAO) Tối 23-1 (giờ VN), Nhà Trắng cảnh báo Trung Quốc rằng Mỹ sẽ “bảo vệ lợi ích quốc tế” của Washington tại Biển Đông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh: "Mỹ chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực đó (Biển Đông). Đó là vùng biển quốc tế chứ không phải sở hữu của riêng Trung Quốc. Mỹ chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích quốc tế ở đó để không có bất cứ nước nào có thể tước đoạt được".

Đây là phản ứng cứng rắn mới nhất của chính quyền mới của Mỹ. Trước đó, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng khẳng định Washington sẽ ngăn Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông và không cho Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo xây trái phép này.

Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng trước cảnh báo của Nhà Trắng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer trong buổi họp báo - Ảnh: The New York Times

Bình luận (0)

Lên đầu trang