Nữ thủ tướng Anh chính thức nhậm chức

Thứ Năm, 14/07/2016 09:56  | Thái Dương

|

(CAO) Ngày 13-7, bà Theresa May chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Anh và tiến hành bổ nhiệm các vị trí trong chính phủ mới.

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, bà May cam kết sẽ thực hiện quy trình để Anh rời EU theo kết quả trưng cầu dân ý, nhưng bà cũng tuyên bố rõ ràng “cần phải có thời gian để chuẩn bị cho cuộc đàm phán, quá trình này được thực hiện trên tinh thần xây dựng”.

Tân thủ tướng Anh Theresa May diện kiến Nữ hoàng Anh. Ảnh: Reuters

Bà May chọn cựu thị trưởng London Boris Johnson cho vị trí ngoại trưởng. Ông Boris Johnson vốn là lãnh đạo chiến dịch vận động để Anh rời EU. Theo AFP nhận định đây là quyết định gây bất ngờ và có khả năng gây tranh cãi.

Tân thủ tướng Anh cũng bổ nhiệm ông Philip Hammond, ngoại trưởng Anh dưới thời ông Cameron vào vị trí Bộ trưởng Tài chính, thay thế George Osborne.

Hai người dẫn dắt chiến dịch Brexit là David Davis và Liam Fox lần lượt được bổ nhiệm vị trí người đàm phán quá trình Anh rời EU và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế.

Tân thủ tướng Anh Theresa May tại văn phòng chính phủ ở phố Downing. Ảnh AP

Hôm qua, Thủ tướng May đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, lãnh đạo Pháp và Ireland.

Bình luận (0)

Lên đầu trang