Ô nhiễm quá nặng, Ấn Độ chi 12 tỷ USD để giảm khí thải

Chủ Nhật, 17/02/2019 13:36  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-2, Reuters đưa tin Ấn Độ đã lên kế hoạch chi 12,4 tỷ USD để khuyến khích các nhà máy điện lắp đặt thiết bị giảm thiểu khí thải và phát triển hạ tầng để vận hành xe điện chạy trên phố thay vì xe chạy bằng xăng.

Kế hoạch “xanh hoá” này được đưa ra nhằm cắt giảm khí sulphur phát ra từ các nhà máy điện đồng thời phát triển hạ tầng cho xe điện vận hành ở 70 thành phố trong kế hoạch 5 năm cho đến hết năm 2025.

Nguồn vốn này sẽ được cấp thông qua các quỹ cho vay tài chính.

Hiện nay tình trạng ô nhiễm ở các thành phố lớn của Ấn Độ đang rất nghiêm trọng, gây ra bụi mù ô nhiễm tại đô thị, là nguyên nhân gây ra nhiều ca ung thư phổi.

Bụi mù do ô nhiễm tại Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Tại thủ đô New Delhi, không khí ô nhiễm nặng khiến người dân nhận khuyến cáo hạn chế ra đường tiếp xúc với không khí mà không che chắn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang