Bom nổ ở Ấn Độ, ít nhất 40 người chết

Thứ Sáu, 15/02/2019 10:40  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15-2, CNN đưa tin ít nhất 40 người thiệt mạng vào trưa 14-2 (giờ địa phương) khi một quả bom phát nổ nhắm vào một đoàn nhân viên bán quân sự ở khu tự trị Kashmir (Ấn Độ).

Đoàn người này đang trong quá trình di chuyển trên đường cao tốc quốc gia thì xe cán phải thiết bị nổ tự chế.

Nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Chính quyền Ấn Độ cũng cáo buộc tổ chức ly khai có trụ sở tại Pakistan này là thủ phạm.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: “Chính quyền cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi yêu cầu Pakistan ngừng hỗ trợ các phần tử khủng bố và các nhóm khủng bố hoạt động trong lãnh thổ của họ và phá huỷ những cơ sở của bọn chúng đang được dùng làm bàn đạp để tấn công các quốc gia khác”.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Getty

Đáp lại, Bộ ngoại giao Pakistan nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn lên án những hành động bạo lực ở bất kỳ đâu trên thế giới nhưng đồng thời cũng lên án truyền thông và chính phủ Ấn Độ vu cáo vụ tấn công có liên quan đến Pakistan mà không thông qua điều tra”.

Nhóm Jaish-e-Mohammed là một nhóm quân ly khai có cơ sở tại Pakistan, hoạt động ở cả hai bên đường biên giữa Ấn Độ và Pakistan. Từ năm 2001, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt nhóm này vào danh sách các nhóm khủng bố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang