Mỹ truy tố cựu nhân viên tình báo không quân làm gián điệp cho Iran

Thứ Năm, 14/02/2019 10:25  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 14-2, CNN đưa tin chính quyền Mỹ đã truy tố một cựu nhân viên tình báo của lực lượng không quân bị cáo buộc có hoạt động gián điệp cho Iran.

Theo đó, nữ nhân viên tình báo này có tên Monica Witt, từng là một nhân viên phải gián cho Văn phòng Không quân về điều tra đặc biệt, đã trốn sang Iran từ năm 2013 và hiện vẫn chưa bắt được.

Phía Mỹ cho biết Witt đã được Iran tuyển dụng, sao khi cô đào tẩu đã đem thông tin mật tiết lộ cho chính quyền Iran về một “chương trình thu thập thông tin tình báo được phân loại ở cấp độ cao” cùng danh tính của một nhân viên tình báo Mỹ khiến người này gặp nguy hiểm.

Trợ lý tổng chưởng lý John Demers- John Demers chia sẻ: “Hôm nay (13-2) là một ngày buồn cho nước Mỹ khi một công dân phản bội lại đất nước”.

Cựu nhân viên tình báo Monica Witt - Ảnh: CNN

Theo cáo buộc của Mỹ, từ tháng 1-2012 đến tháng 5-2015, nữ nhân viên này đã được Iran tuyển dụng để cung cấp “các tài liệu và thông tin liên quan đến vấn đề quốc phòng của Mỹ”.

Chính quyền Iran đã cung cấp cho Witt nhiều đãi ngộ bao gồm cả nhà ở và thiết bị vi tính.

Phía Iran chưa đưa ra phản hồi trước các cáo buộc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang