Ngoại trưởng Mỹ:

"Trump – Kim có thể sẽ thảo luận chấm dứt chiến tranh tại Hà Nội"

Thứ Sáu, 15/02/2019 11:09  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15-2, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự báo tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un về việc chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950 -1953) tại Hà Nội.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên đến nay các bên chỉ mới ký hiệp định đình chiến, nên về lý thuyết Hàn – Triều vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Tại Hà Nội lần này, việc đưa ra một tuyên bố hoà bình để hướng đến việc kết thúc cuộc chiến này là điều được ông Pompeo dự báo.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý tuyên bố hoà bình dường như chỉ là một tuyên bố chính trị. Nó khác với một hiệp định hoà bình, vốn cần tất cả các bên tham chiến (có Hàn Quốc, Trung Quốc...) đặt bút ký để chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: Getty

Như vậy nếu đạt được tuyên bố hoà bình tại Hà Nội, đó sẽ là tiền đề để tiến đến ký hiệp định hoà bình chính thức.

Hiện nay Mỹ vẫn đang duy trì chính sách gây áp lực tối đa bằng cách duy trì các lệnh trừng phạt áp lên Triều Tiên cho đến chừng nào Bình Nhưỡng thực hiện các hành động có thể kiểm chứng về phi hạt nhân hoá.

Bình luận (0)

Lên đầu trang