‘Đại gia’ dầu mỏ hàng đầu của Nga tử vong khi rơi từ tầng cao bệnh viện

Thứ Sáu, 02/09/2022 10:43  | Anh Duy

|

(CAO) Ravil Maganov, Chủ tịch tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga Lukoil đã qua đời sau khi rơi từ cửa sổ tại một bệnh viện ở Moscow. 

"Người đàn ông rơi ra khỏi cửa sổ tầng sáu và chết do chấn thương nặng", một nguồn tin nói với TASS.

Lukoil đã xác nhận cái chết của chủ tịch vào ngày 31-8 trong một tuyên bố được công bố trên trang web của họ.

Lukoil nói, Ravil Maganov "đã qua đời sau một trận ốm nặng", không đề cập đến việc bị ngã. 

“Maganov đã đóng góp to lớn vào sự phát triển không chỉ của công ty mà còn của toàn bộ ngành dầu khí của Nga" – tuyên bố của công ty cho biết.

Ông Ravil Maganov

Công ty sản xuất hơn 2% lượng dầu thô của thế giới và sử dụng hơn 100.000 người.

RIA Novosti hôm 31-8 dẫn lời một nguồn thực thi pháp luật cho biết Maganov "rất có thể đã tự sát."

"Cơ quan điều tra đang làm việc tại chỗ để xác định nguyên nhân của vụ việc", nguồn tin nói với RIA.

Theo CNN đưa tin trước đó, ít nhất 5 doanh nhân nổi tiếng của Nga đã chết do tự sát kể từ cuối tháng 1.

Bình luận (0)

Lên đầu trang