Phe Dân chủ thắng ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện ở bang Georgia

Thứ Tư, 06/01/2021 17:23  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 6-1, CNN đưa tin Mục sư Raphael Warnock, đã được bầu làm thượng nghị sĩ da đen đầu tiên của bang Georgia, theo dự đoán của đài này.

Warnock đánh bại Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler.

Trong khi đó một thượng nghị sĩ khác từ bang này thuộc Cộng hòa là David Perdue cũng đang phải tranh ghế trước đảng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff.

Cả Loeffler và Perdue đã quyết định tham gia cùng Tổng thống Trump để phản đối việc Quốc hội chứng nhận kết quả của Cử tri đoàn vào ngày 6-1.

Mục sư Raphael Warnock - Ảnh: CNN

Năm nay cuộc đua vào Thượng viện tại bang Georgia gây ra sự chú ý rất lớn cho dư luận Mỹ vì nếu Warnock và Ossoff thắng cử chức Thượng nghị sĩ, cơ cấu nghị sĩ ở Thượng viện Mỹ sẽ ở mức cân bằng 50-50 giữa đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Khi đó theo luật Mỹ, quyền quyết định để phá thế bế tắc sẽ thuộc về lá phiếu của phó tổng thống Mỹ đắc cử Kamala Harris, một đảng viên Dân chủ.

Như vậy đảng Dân chủ sẽ chiếm được cả Nhà Trắng (tổng thống), Thượng viện và Hạ viện. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang