Rục rịch mở cửa du lịch, Thái Lan có số ca tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục

Thứ Năm, 01/07/2021 10:40  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-7, Reuters đưa tin chính quyền Thái Lan hôm 30-6 báo cáo 57 trường hợp tử vong vì Covid-19, ngày thứ hai liên tiếp có số ca tử vong cao kỷ lục khi quốc gia Đông Nam Á này đang vật lộn để dập tắt làn sóng nhiễm Covid-19 thứ ba.

Báo cáo được đưa ra cùng ngày khi Thái Lan đang khởi động chương trình phục hồi ngành du lịch ở Phuket, nơi có ít trường hợp mắc bệnh hơn so với các nơi khác khi chính quyền ưu tiên tiêm phòng cho người dân trên đảo nghỉ dưỡng này.

Theo kế hoạch, khách du lịch nước ngoài được tiêm vaccine COVID-19 có thể vượt qua các yêu cầu kiểm dịch và tự do di chuyển quanh đảo. Sau 14 ngày, trừ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Covid-19 phát sinh, họ có thể đi đến những nơi khác trên khắp đất nước.

Thái Lan đang vật lộn với đợt dịch bùng phát thứ 3 - Ảnh: Reuters

Thái Lan mất khoảng 50 tỷ USD doanh thu du lịch vào năm ngoái do lượng khách nước ngoài giảm 83% xuống còn 6,7 triệu, từ mức kỷ lục 39,9 triệu vào năm 2019. Phuket bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi mất việc làm và đóng cửa kinh doanh.

Các trường hợp tử vong do COVD-19 mới được báo cáo hôm 30-6, nâng tổng số người chết của Thái Lan lên 2.080 người kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang