Singapore trở thành nước châu Á đầu tiên phê duyệt vắc xin nCoV của Pfizer

Thứ Hai, 14/12/2020 21:51

|

(CAO) Theo RT ngày 14-12 đưa tin, Singapore trở thành nước châu Á đầu tiên phê duyệt vắc xin nCoV do Pfizer sản xuất.

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo chính phủ Singapore đã phê duyệt sử dụng vắc xin nCoV do Pfizer-BioNTech phát triển, dự kiến triển khai tiêm chủng thử nghiệm trong tháng 12. Theo ước tính ban đầu, tất cả 5,7 triệu dân sẽ được tiêm phòng miễn phí, các thường trú nhân tại nước này cũng được hưởng lợi ích miễn phí từ chương trình. 

Singapore trở thành nước châu Á đầu tiên phê duyệt vắc xin nCoV của Pfizer - Ảnh: RT

Trong đợt đầu của chương trình tiêm chủng thử nghiệm, các đối tượng ưu tiên bao gồm: quan chức chính phủ, nhân viên y tế, người cao tuổi. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng tuyên bố thời gian tới sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế như: cho phép tập trung thành nhóm 8 người (thay vì 5 người như trước), mở lại một số dịch vụ,...

Hãng sản xuất vắc xin Mỹ Pfizer hôm 18-11 thông báo, đã hoàn tất thử nghiệm đạt hiệu quả 95%, và hầu như không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Hiện "quê hương" của vắc xin này là Mỹ đã bắt đầu được triển khai tiêm phòng từ ngày 14-12.

Bình luận (0)

Lên đầu trang