Indonesia bắt được một kẻ chủ mưu đánh bom ở Bali

Thứ Hai, 14/12/2020 11:28  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 14-12, CNN đưa tin cảnh sát Indonesia đã bắt giữ được một trong những thành viên cấp cao nhất của nhóm chiến binh có liên hệ với al Qaeda -Jemaah Islamiah, bị tình nghi đứng sau vụ đánh bom năm 2002 trên hòn đảo nghỉ dưỡng Bali khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Mục tiêu của nhóm khủng bố Jemaah Islamiah là xây dựng một vương quốc Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Zulkarnaen, một trong những kẻ chỉ huy vụ tấn công ở Bali, đã bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ hôm 10-12, phát ngôn viên cảnh sát Ahmad Ramadhan cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói rằng các sĩ quan không gặp sự kháng cự nào.

Theo một báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tên này còn có tên là Aris Sumarsono.

Hiện trường vụ đánh bom ở Bali - Indonesia tháng 10-2002 - Ảnh: CNN

Zulkarnaen được cho là đã tham gia vào việc chế tạo những quả bom được sử dụng trong các cuộc tấn công ở Bali và trong vụ đánh bom các khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton ở Jakarta – Indonesia năm 2009 khiến 9 người thiệt mạng.

Cựu lãnh đạo của Jemaah Islamiah, Para Wijayanto đã bị bắt vào năm 2019.

Stanislaus Riyanta, một nhà phân tích an ninh nhận định vụ bắt giữ Zulkarnaen có thể làm suy yếu hoạt động của nhóm Jemaah Islamiah hoặc "thúc đẩy họ hành động để chứng minh sự tồn tại của mình hoặc tìm cách trả thù”.

IS mở trại huấn luyện ở Philippines để “vươn vòi” sang Đông Nam Á
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang