Tân tổng thống Mỹ Donald Trump: Tay mơ chính trị bước chân vào Nhà Trắng

Thứ Tư, 09/11/2016 14:16  | Anh Duy

|

(CAO) Trưa nay 9-11 (giờ VN), tỷ phú bất động sản New York - Donald Trump chính thức trở thành vị tổng thống thứ 45 trong lịch sử Mỹ. Đảng Cộng hòa cũng thắng đậm trong cuộc bầu cử ở Quốc hội khi đã chiếm ít nhất 218 ghế ở Hạ viện. Kết quả bất ngờ này khiến dư luận toàn cầu chấn động.

Thắng áp đảo ở hàng loạt bang quan trọng như Floria (29 phiếu đại cử tri) hay Pennsylvania (với 20 phiếu đại cử tri). Trump từ vị tỷ phú bất động sản không có kinh nghiệm về chính trị đã đánh bại bà Hillary Clinton – cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Cử tri Mỹ nghiêng về Trump nhiều hơn dù ông không có kinh nghiệm chính trường.

Gây sốc với hàng loạt phát ngôn bỗ bã, thậm chí là xúc phạm phụ nữ, nay Trump đã trở thành ông chủ Nhà Trắng. Nhiều tờ báo Mỹ đã ví sự kiện Trump trở thành tổng thống là sự kiện chấn động ngang với việc dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU).

Người ủng hộ Trump đổ ra đường ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters

Donald Trump sinh năm 1946 tại TP.New York, lấy bằng cử nhân kinh tế năm 1968. Năm 1971, Trump bước vào thị trường bất động sản khi xây dựng các công trình lớn ở khu  Manhattan.

Năm 1999, Trump hưởng hàng trăm triệu USD từ người cha đã mất. Ông cũng nổi tiếng khi nắm một phần sở hữu của các cuộc thi hoa hậu như Miss Universe (Hoa hậu Hoàn Vũ), Miss USA (Hoa hậu Mỹ)...

Những người ủng hộ Trump sung sướng hét vang - Ảnh: Reuters

Từ năm 2003, Trump trở thành ngôi sao truyền hình khi đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất và người dẫn chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của đài NBC.

Ông tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này với tư cách là ứng viên của đảng Cộng hòa. 

Những người ủng hộ bà Clinton buồn rầu rơi lệ - Ảnh: Reuters
Sự đau buồn hiện diện rõ nét trên gương mặt những người ủng hộ bà Clinton - Ảnh: AFP
Khán phòng nơi Trump phát biểu mừng chiến thắng. Mọi người đã đổ dồn về đây - Ảnh: Twitter

Bình luận (0)

Lên đầu trang