Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan khi căng thẳng với Bắc Kinh

Chủ Nhật, 08/07/2018 11:40  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8-7, Reuters đưa tin hai tàu chiến Mỹ đã đi qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan, trong động thái ủng hộ chính quyền Đài Bắc của tổng thống Mỹ Donald Trump giữa lúc căng thẳng thương mại tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Trong thông cáo của Hải quân Mỹ gửi Reuters nêu rõ: “Hai tàu chiến Mỹ đã thực hiện chuyến tuần sát đi qua vùng biển quốc tế của eo biển Đài Loan vào ngày 8-7”. Thông cáo cũng cho rằng động thái này là bình thường vì “Các tàu chiến Mỹ đã di chuyển giữa Biển Đông và biển Hoa Đông thông qua eo biển Đài Loan và chúng tôi đã làm như vậy từ nhiều năm qua”.

Hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là hai tàu khu trục Mustin và Benfold.

Đài Bắc đã xác nhận thông tin này, cho biết 2 tàu di chuyển theo hướng đông bắc sát hòn đảo.

Hiện Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng có hiệp ước cung cấp vũ khí cho hòn đảo này. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ sẽ sáp nhập về Đại lục trong tương lai, thậm chí bằng cách dùng vũ lực.

Vị trí eo biển Đài Loan

Tàu chiến Mỹ qua eo Đài Loan trong bối cảnh thời gian gần đây Bắc Kinh liên tục tiến hành các cuộc tập trận quanh hòn đảo này làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang