Thủ tướng Iraq thoát chết sau khi bị ám sát hụt bằng drone

Chủ Nhật, 07/11/2021 10:44  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 7-11, BBC dẫn tuyên bố của Thủ tướng Iraq - Mustafa al-Kadhimi cho biết ông đã may mắn thoát chết sau một cuộc tấn công nhắm vào nhà riêng ở thủ đô Baghdad.

Các quan chức cho biết nơi ở của ông ở Khu vực Xanh của thủ đô đã bị nhắm mục tiêu bởi một máy bay không người lái (drone) chở đầy chất nổ.

Báo chí trước đó cho biết ông al-Kadhimi đã được đưa đến bệnh viện.

Trong một dòng tweet, ông kêu gọi "sự bình tĩnh và kiềm chế từ mọi người, vì lợi ích của Iraq".

Các quan chức cho biết ít nhất sáu người thuộc lực lượng an ninh của thủ tướng đã bị thương.

Chưa ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Khu vực Xanh của thành phố là nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

Thủ tướng Iraq - Mustafa al-Kadhimi - Ảnh: Getty

Mỹ đã lên án vụ việc và đề nghị hỗ trợ cuộc điều tra.

Người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ - Ned Price cho biết trong một tuyên bố: "Đây là hành động khủng bố rõ ràng mà chúng tôi lên án mạnh mẽ”.

Ông al-Kadhimi là cựu giám đốc tình báo, đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.

Trong những tuần gần đây, những người ủng hộ các nhóm chính trị liên kết với Iran đã tổ chức các cuộc biểu tình gần Khu vực Xanh.

Họ đã phản đối kết quả của cuộc tổng tuyển cử tháng trước mà họ cho rằng đã xảy ra tình trạng bỏ phiếu bất thường.

Hơn 100 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh trong tuần này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang