“Hòn đảo phía sau cái chết” là nơi gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ Tư, 06/06/2018 09:33  | Anh Duy

|

​(CAO) Tối 5-6, Nhà Trắng đã phát đi thông cáo chính thức xác nhận cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra trong một khách sạn nằm trên đảo Sentosa của Singapore.

Cuộc gặp lịch sử được xếp lịch vào ngày 12-6, tuy nhiên chi tiết nghị trình vẫn chưa được xác nhận.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết “Mối quan hệ đang được xây dựng, một số cuộc thảo luận đã diễn ra trước thềm cuộc gặp”.

Sentosa là hòn đảo phía nam của Singapore, rộng 500 ha. Đây là nơi toạ lạc của nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng. Thời thuộc địa Anh, nơi đây có lịch sử chiến tranh đẫm máu. Hòn đảo ban đầu có tên Pulau Blakang Mati, có nghĩa là “hòn đảo phía sau cái chết”.

 Khách sạn 5 sao Capella - nơi dự kiến diễn ra cuộc gặp Trump - Kim - Ảnh: Getty Images

Dự kiến Trump – Kim sẽ gặp nhau trong khách sạn 5 sao Capella nằm trên đảo này.

Nằm tách biệt so với đảo chính của Singapore, Sentosa là địa điểm thuận lợi để tổ chức sự kiện này vì vừa có hạ tầng tốt vừa dễ đảm bảo công tác an ninh. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang