Tổng số ca nhiễm nCoV ở Nga vượt Trung Quốc

Thứ Hai, 27/04/2020 18:43

|

(CAO) Theo TASS ngày 27-4 đưa tin, giới chức y tế Nga vừa ghi nhận thêm gần 6.400 trường hợp nhiễm nCoV tại nước này, nâng tổng số lên 87.147 trường hợp, vượt qua cả Trung Quốc với con số ghi nhận là 82.830 trường hợp. 

Số ca nhiễm nCoV tại Nga trong hai ngày liên tiếp luôn vượt mức 6.000 trường hợp. Trong đó, đáng lưu ý vẫn là số ca nhiễm mới không có triệu chứng lên tới hơn 2.700 ca, tương đưởng khoảng 44% trong tổng số ca nhiễm. Giới chức y tế cũng công bố việc đang theo dõi khoảng 183.000 người nghi nhiễm bệnh, đồng thời đã thực hiện hơn 3 triệu lượt xét nghiệm.

Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch vẫn là thủ đô Moscow, với gần 45.500 ca nhiễm. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng lần đầu công bố việc gần 900 quân nhân nhiễm nCoV. Nước này vẫn đang tiến hành rất nhiều biện pháp như: kéo dài lệnh phong tỏa, khử trùng nhiều khu vực,... nhưng dường như chưa mang lại hiệu quả cao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc họp với lãnh đạo cao cấp dự kiến diễn ra ngày mai - Ảnh: Sputnik

Điều đáng lo ngại là theo nhận xét của các chuyên gia y tế thì nước này vẫn chưa đạt "đỉnh dịch" và nhiều khả năng có thể các ca nhiễm và tử vong sẽ còn tăng mạnh. Theo nguồn tin địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc họp với lãnh đạo cao cấp dự kiến diễn ra ngày mai. Nội dung cuộc họp chăc chắn sẽ đề cập tới việc gia hạn thêm lệnh phong tỏa.

Nga hiện ghi nhận 87.147 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 794 người tử vong và gần 7.400 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang