Tổng thống Obama cảnh báo Trung Quốc về cách hành xử trên Biển Đông

Thứ Ba, 02/06/2015 15:39  | Hồng Phương ( theo AFP)

|

(CAO) Khi căng thẳng ở Biển Đông đang tăng lên qua các hoạt động bồi lấp đất, xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa - Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 1-6-2015 đã thúc giục các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, phải tôn trọng pháp luật quốc tế và ngừng ngay kiểu “dùng cùi chỏ hích người khác ra ngoài.”

Ông Obama cảnh báo về việc coi thường pháp luật quốc tế hiện hành và lảng tránh những biện pháp đã được thiết lập trong giải quyết các tranh chấp.

Nói chuyện với một nhóm lãnh đạo trẻ từ các nước Đông Nam Á tại Nhà Trắng, ông Obama nhấn mạnh: “ Nếu bạn bắt đầu rời xa cách tiếp cận đó, các cuộc xung đột sẽ trỗi dậy bất ngờ và nếu cậy mình là nước lớn hay có hải quân hùng mạnh để đưa ra những tuyên bố chủ quyền thay vì dựa vào luật pháp, thì theo tôi châu Á và khu vực Thái Bình Dương sẽ không còn thịnh vượng như trước nữa.”

Tổng thống Obama nói thêm rằng Mỹ không có bất kỳ xác nhận lãnh thổ nào ở Biển Đông, nhưng với tư cách là một “cường quốc trên Thái Bình Dương” Washington thẳng thắn kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia khác ngừng việc bổi đắp đất.

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Shiloh neo tại Cảng Subic-Philippines hôm 30-5-2015, một phần trong hoạt động tuần tra đang diễn ra của quân đội Mỹ ở Biển Đông - Ảnh: AFP

Chính quyền của ông Obama cam kết tiếp tục gởi máy bay và tàu quân sự tới khu vực căng thẳng trên biển Đông để bảo vệ quyền hàng hải.

Ông nói: “Chúng tôi nghĩ việc khai thác đất, những hành động hung hãn của bất kỳ bên nào trong khu vực đó đều phản tác dụng.”

"Chĩa" trực tiếp vào Trung Quốc, ông Obama đã dùng phép ẩn dụ của môn quyền Anh và nói Trung Quốc “không nên cố gắng tạo dựng chỉ bằng cách dùng cùi chỏ hích văng người khác ra ngoài.”

Đây là những tuyên bố mới nhất từ các lãnh đạo chính quyền và quân sự Mỹ theo sau một loạt những phát biểu thẳng thắn và mạnh mẽ gần đây, nhằm phản đối các hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang