Triều Tiên rục rịch khởi động lại lò phản ứng hạt nhân

Thứ Tư, 01/02/2017 15:18  | Anh Duy

|

(CAO) Trước thềm chuyến thăm của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Nhật Bản và Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên dường như đang khởi động lại một lò phản ứng plutonium.

CNN hôm 30-1 dẫn lời các nhà phân tích thuộc dự án 38 North hợp tác với nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho rằng các ảnh vệ tinh mới nhất thể hiện Triều Tiên đang làm việc này tại cơ sở hạt nhân Yongbyon.

Theo đó, ảnh vệ tinh cho thấy hầu hết diện tích mặt sông gần một nhà máy hạt nhân ở cơ sở này bị đóng băng, ngoại trừ khu vực có nước chảy ra từ một lò phản ứng hòa vào dòng sông là không bị băng đóng, chỉ dấu cho thấy nhà máy này dường như đang hoạt động.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chuẩn bị có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên ở vai trò này đến Nhật và Hàn Quốc.

Triều Tiên dự kiến sẽ là đề tài bàn thảo chính về an ninh trong khu vực trong chuyến thăm này.

Trước đó, Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ tiến tới vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICMB) mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn đến lục địa Mỹ.

Ảnh vệ tinh cho thấy nước chảy từ lò phản ứng hạt nhân hòa vào con sông băng - Ảnh: 38 North

Bình luận (0)

Lên đầu trang