Trung Quốc áp thuế 25% lên 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Thứ Hai, 02/04/2018 10:17  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 2-4, BBC đưa tin chính quyền Trung Quốc đã áp thuế lên đến 25% đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bao gồm cả thịt heo và rượu vang để đáp trả hành động áp thuế nhôm và thép nhập khẩu từ nước ngoài vào đầu tháng này của Mỹ. 

Việc áp thuế trị giá lên đến 3 tỷ USD được Bắc Kinh xem là bước đi “đảm bảo những lợi ích và tạo nên sự cân bằng” trước những mất mát gây ra bởi các sắc thuế mới của Mỹ.

Trước đó Trung Quốc nhấn mạnh họ không muốn tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại nhưng sẽ không ngồi yên nếu bị tổn hại về kinh tế.

Trong khi đó tổng thống Trump cho rằng “các cuộc chiến thương mại là điều tốt” và rất “dễ dàng” để Mỹ dành chiến thắng.

Rượu vang nhập từ Mỹ cũng bị đánh thuế nặng trong đợt này - Ảnh: Getty Images

Mỹ cho biết sẽ đánh thêm nhiều sắc thuế trị giá hàng chục tỷ USD lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và xem đây là hành động giảm thâm hụt thương mại trong giao dịch với Bắc Kinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang