Vụ hai mẹ con bị đánh ở Tiền Giang:

3 bị cáo vắng mặt không có lý do

Thứ Tư, 30/11/2022 10:50  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Liên quan vụ 2 mẹ con bị đánh gây thương tích mà Chuyên đề Công an TPHCM từng phản ánh, ngày 30-11, TAND huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã ra quyết định tạm hoãn phiên toà vì 4 bị cáo vắng mặt, trong đó có 3 bị cáo vắng mặt không có lý do.

Theo nội dung cáo trạng, do có tranh chấp về lối đi công cộng giữa phần đất của ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1977, ngụ ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) với bà Đào Thị Lợi (SN 1971, ngụ địa phương) nên ông Hoàng đã xây trụ xi măng, rào lưới B40 thu hẹp lại lối đi này. Ông Hoàng cho đó là phần đất của mình nên rào lại.

Cho rằng việc này gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển thức ăn, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 9-11-2020, Nguyễn Toàn Thắng (SN 1985, chồng bà Lợi), Nguyễn Thanh Phong (SN 1989), Nguyễn Thanh Thảo (SN 1977), Đào Trọng Nhân (SN 1993) và Đào Văn Hiệp (những người làm thuê cho bà Lợi) đã dùng búa đập 6 trụ xi măng, cắt bỏ lưới B40.

Anh Hiền và bà Tầm bị đánh gây thương tích.

Sau đó Công an xã Mỹ Tịnh An đến hòa giải. Lúc này, anh Đoàn Văn Hiền (SN 1982, ngụ địa phương) xảy ra cự cãi với nhóm của Thắng, dẫn đến đánh nhau.

Thảo nhặt đá ném vào anh Hiền nhưng không trúng nên tiếp tục xông đến đánh anh Hiền. Lúc đó, Thắng, Nhân và Phong xông vào cùng với Thảo dùng tay chân đánh anh Hiền gây thương tích.

Trong lúc đánh nhau, bà Nguyễn Thị Tầm (mẹ ruột anh Hiền) chạy theo can ngăn thi bị Thắng đánh trúng mặt dẫn đến té ngã xuống đường. Sau đó, anh Hiền và bà Tầm được đưa đi cấp cứu.

Bị hại làm đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho mình Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo đã trưng cầu giám định thương tích đối với bà Tầm, anh Hiền.

Theo kết luận giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang xác định anh Hiền bị gãy xương chính mũi, vỡ xoang hàm bên trái. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 15%. Thường tích do vật tầy gây nên.

Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TPHCM xác định tổng tỉ lệ thương tật về cơ thể và tâm thần của anh Hiền là 26%.

Đối với bà Tầm, theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận bị xây xát da gối phải, gây rối loạn sắc tố da, gãy răng, chấn động não. Tổng tỉ lệ thương tích là 8%.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo đã khởi tố các bị can Thắng, Phong, Thảo và Nhân về tội cố ý gây thương tích.

Đại diện bị hại Đoàn Văn Hiền yêu cầu các bị can bồi thường số tiền hơn 2,8 tỷ đồng bao gồm chi phí cấp cứu, điều trị là 253,5 triệu đồng, tổn thất tinh thần 2 tỷ đồng, thu nhập thực tế và thu nhập bị giảm hơn 570 triệu đồng… Còn đại diện bà Tầm yêu cầu bồi thưởng tổng số tiền gần 900 triệu đồng, trong đó 500 triệu đồng là tổn thất tinh thần.

Sáng 30-11, vụ án được TAND huyện Chợ Gạo đưa xét xử sở thẩm. Tuy nhiên, phiên toà bị tạm hoãn do bị cáo Thắng vắng mặt do bệnh, còn các bị cáo Phong, Thảo, Nhân thì vắng mặt không có lý do.

Bình luận (0)

Lên đầu trang