Vụ bắt giam Nguyễn Đức Dạo: Cái kết cho kẻ ‘đứng trên pháp luật’

Thứ Tư, 11/01/2023 20:20

|

(CAO) Đối tượng Nguyễn Đức Dạo (SN 1974; HKTT thôn 2, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm - Lâm Đồng) và con trai của Dạo khiến người dân địa phương ngán ngẩm vì lối sống kiểu 'xưng hùng xưng bá', coi thường pháp luật. Khi có đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam cả 2 cha con.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam bị can Nguyễn Đức Dạo (áo trắng)

"Con hư tại cha!"

Từ trưa, chiều nay (11/1), Cơ quan CSĐT Công an H.Bảo Lâm phối hợp Viện kiểm sát tiến hành các hoạt động thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Đức Dạo và khám xét nhà đối tượng để điều tra, làm rõ vụ án Cố ý gây thương tích do đối tượng chủ mưu gây ra cùng đồng phạm (con ruột) với bị hại Lê Văn Ba (SN 1970, xã Lộc Phú).

Trong vụ án này, qua đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Chung Đức (SN 1997, con ruột Dạo) có hành vi đánh ông Lê Văn Ba nên vai trò là đồng phạm. 2 cha con Đức, Dạo bị khởi tố cùng tội danh Cố ý gây thương tích. Hành vi của Nguyễn Đức Dũng (SN 1954, cha của Dạo) cũng đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 29/12/2022, Công an H.Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chung Đức cùng 6 bị can khác cũng về tội danh Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng do nhóm đối tượng này đánh 3 thanh niên địa phương, trong đó anh Vũ Duy Phương bị đánh chấn thương sọ não, thương tích 36%.

Vụ án xảy ra năm 2019. Tuy nhiên, do các đối tượng đã tác động nên bị hại từ chối giám định thương tích, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Tháng 12/2022, sau khi giám định, xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe do thương tật của anh Vũ Duy Phương, Công an H.Bảo Lâm đã thực hiện lệnh bắt giam can phạm Nguyễn Chung Đức cùng nhóm đồng bọn.

Nguyễn Đức Dạo (áo trắng) được Cơ quan điều tra cho xem quyết định khởi tố bị can

Theo hồ sơ phóng viên tổng hợp từ các cơ quan chức năng, cho thấy Nguyễn Đức Dạo có nhân thân xấu; chưa có tiền án, nhưng có 2 tiền sự, cụ thể: Ngày 26/9/2020, can phạm bị UBND H.Bảo Lâm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm 327,43m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất, mức phạt 6 triệu đồng. Ngày 7/9/2021, bị can bị Công an H.Bảo Lâm xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 'Có cử chỉ, lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, xảy ra ngày 12/8/2021 tại xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm. Nguyên nhân, trước đó, đối tượng này có hành vi phá rừng, bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản, đối tượng đã dùng gậy gỗ rượt đuổi và xúc phạm cán bộ đang thi hành công vụ.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Dạo là người có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ việc khác đang được các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết, gồm: Vụ Chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 12/8/2021 tại thôn 4, xã Lộc Phú, vụ Vi phạm quy định về sử dụng đất đai, quy định tại Điều 228 BLHS do Cơ quan CSĐT Công an H.Bảo Lâm đang thụ lý giải quyết và vụ 'Hủy hoại rừng' tại thôn 4, xã Lộc Phú, do Hạt kiểm lâm Bảo Lâm thụ lý giải quyết.

Việc Công an H.Bảo Lâm áp dụng biện pháp ngăn chặn 'Bắt bị can để tạm giam; để phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án và ngăn chặn việc Nguyễn Đức Dạo tiếp tục phạm tội, được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ.

Về 2 kết quả giám định thương tật đối với bị hại

Trước đó, như báo chí đã thông tin, ngày 8/7/2022, ông Lê Văn Ba phát hiện Nguyễn Đức Dạo có hành vi cưa, cắt và 'ken' gốc cây thông tại khu vực nhà tiền chế của 'đại gia đình' Nguyễn Đức Dạo, (tại Tiểu khu 438A, xã Lộc Phú) nên đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng hành vi phá rừng, gửi cơ quan chức năng.

Tại H.Bảo Lâm, ông Lê Văn Ba được coi là người kiên trì đeo đuổi các vụ phá rừng và làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng từ nhiều năm qua. Biết rõ mục đích của ông Lê Văn Ba, Nguyễn Đức Dạo cùng con trai là Nguyễn Chung Đức đã lao tới, dùng mũ cối, tay chân đánh ông Ba tới tấp. Cùng đi với ông Ba có ông Nguyễn Thanh Bình (trú TP Bảo Lộc) chứng kiến.

Nhận tin báo về vụ phá rừng, đánh người, Công an xã Lộc Phú và cán bộ Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm, BQLR phòng hộ Đam B’ri lập tức đến hiện trường lập hồ sơ, biên bản vụ việc.

Ông Lê Văn Ba tố giác vụ phá rừng và bị đánh gây thương tích

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Bảo Lâm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định: Khu vực rừng bị phá là rừng cộng đồng (Tiểu khu 438A) được giao cho BQLR phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ. Khu đất này đã được giao cho Cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Phú quản lý và ông Nguyễn Đức Dạo đã chiếm đất, làm nhà, làm hàng rào. Năm 2020, Nguyễn Đức Dạo đã bị UBND H.Bảo Lâm xử phạt vi phạm hành chính và buộc trả lại đất nhưng đến nay vẫn ngoan cố, chưa chấp hành.

Làm việc với Cơ quan Công an, nhân chứng và người bị đánh (ông Lê Văn Ba) khai cả 3 cha con, ông cháu Nguyễn Đức Dạo hành hung và đánh ông bằng mũ cối, tay chân. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đức Dạo và Nguyễn Chung Đức không thừa nhận đã đánh ông Ba, chỉ thừa nhận khi thấy ông Ba đi vào khu vực đất mà gia đình Dạo đang canh tác thì đến kéo ông Ba ra ngoài.

Thực tế, do bị đánh thương tích khá nặng, ông Ba nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế H.Bảo Lâm từ ngày 8/7/ đến ngày 11/7/2022; được cấp giấy chứng nhận thương tích số 14/2022/CN, nội dung: Chấn thương vai trái, đa chấn thương phần mềm đầu, mặt, hạ sườn trái, rạn đầu trên xương cánh tay trái.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định thương tích đối với bị hại Lê Văn Ba để xử lý vụ đánh người. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 335/2022-TgT ngày 12/7/2022, Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận: '… Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Lê Văn Ba: 3%. Tổn thương do vật tày gây nên'.

Căn nhà tiền chế cha con Nguyễn Đức Dạo dựng trái phép tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm)

Sau đó, do cánh tay bị đau nhức, không thể cử động, ông Lê Văn Ba tiếp tục đi khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện II Lâm Đồng từ ngày 11/7 đến ngày 22/7/2022 và được cấp giấy chứng nhận thương tích số 160/CN, chẩn đoán: 'Chấn thương đầu, gãy mấu động lớn xương cánh tay trái'. Đến ngày 9/8/2022, ông Lê Văn Ba đi khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Sở Y tế TPHCM và được cấp giấy chứng nhận thương tích, chẩn đoán: Tổn thương tùng thần kinh tay trái không hoàn toàn, gãy đầu trên xương cánh tay trái'. Ông Ba đã có đơn xin giám định lại thương tích và Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định lại.

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số: 4799/KL-KTHS ngày 5/9/2022, Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM - Bộ Công an kết luận, nạn nhân bị gãy mấu động lớn xương cánh tay trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của ông Lê Văn Ba là 12%.

Xét thấy có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Lê Văn Ba, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định lại lần thứ 2 đối với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông Lê Văn Ba.

Ngày 4/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Bảo Lâm nhận được Bản kết luận giám định pháp y về thương tích lần II của Phân viện tại TPHCM, Viện Pháp y Quốc gia; kết luận: tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Lê Văn Ba là: 12%.

Từ cơ sở này, Công an H.Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 cha con Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Chung Đức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang