Mỏ cát lậu vùng giáp ranh bị xử phạt 40 triệu đồng

Thứ Năm, 11/10/2018 15:37

|

(CAO) Liên quan đến phản ánh của CAO “Mỏ cát lậu vùng giáp ranh”, nằm giữa 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, đến nay, UBND Chư Păh đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng và tịch thu 320m3 cát.

Ngày 11-10, UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định số 936 xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vựa khoáng sản đối với ông Rơ Châm Pier (làng Pôk, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) số tiền 40 triệu đồng, đồng thời tịch thu 320m3 cát xây dựng theo quy định.

Số cát lậu được tập kết ở bãi

Trước đó, nhành chức năng của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum phát hiện 1 điểm khai thác, tập kết cát lậu quy mô lớn tại xã Ia Khươl (khu vực giáp ranh với tỉnh Kon Tum). Ngay tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 300m3 cát ở bãi và dưới lòng suối có cát lắng đọng cao khoảng hơn 1m. Tại gần khu vực hiện trường phát hiện 1 xe múc, 1 máy nổ, 1 đầu bơm và 1 ống dây.

Con suối nơi được ông Rơ Châm Pier cho khai thác cát trái phép

Khi lực lượng chức năng đang kiểm tra, ông Rơ Châm Pier (làng Pôk, xã Ia Khươl) đã đứng ra nhận chủ số cát nói trên.

Tuy nhiên, lý do ông Pier đưa ra nghe có vẻ rất hợp lý: “Cứu ruộng lúa, khỏi bị cát ngập, chứ không phải kinh doanh”. Đồng thời, ông này thừa nhận, việc xây bờ kè bằng bê tông là để chắn không cho cát chảy xuống các ruộng lúa phía dưới.

Ông Rơ Châm Pier khai báo, mới chỉ hút cát có 2 lần. Nhưng thực tế số cát tại bãi và lắng đọng dưới suối rất lớn. Ngoài ra, bãi tập kết cát rất lớn được san ủi bằng phẳng, lối vào được lót cống bê tông. Trên bãi cát còn nhiều dấu vết xe có tải trọng lớn vận hành qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang