Nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa lãnh 13 năm tù

Thứ Ba, 14/05/2019 21:49  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 14-5, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ phường và Thành uỷ TP.Biên Hoà với tổng mức án tù hơn 20 năm.

Bị cáo Võ Thanh Tùng tại phiên toà sơ thẩm

Theo đó, bị cáo Võ Thanh Tùng (52 tuổi, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa) 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc (35 tuổi, nguyên kế toán Phòng nội vụ TP Biên Hòa) 9 năm 6 tháng tù về cùng về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên bị cáo Nguyễn Công Trinh (nguyên Phó phòng Nội vụ TP.Biên Hòa, nguyên Chủ tịch phường Tam Hiệp) 8 tháng tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2010-2014, bị cáo Tùng giữ chức Trưởng Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa và bị cáo Ngọc là kế toán Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa nhầm tưởng danh hiệu khu phố, ấp, phường “văn hóa” đều được xét công nhận hàng năm và được nhận 1,5 lần mức lương tối thiểu.

Do đó, Tùng và Ngọc bàn bạc thống nhất lập hồ sơ thanh quyết toán khoản tiền thi khen thưởng các khu phố, ấp, phường văn hóa với ngân sách Nhà nước theo mức 1,5 lần mức lương tối thiểu nhưng chỉ chi cho mỗi đơn vị mức tiền thưởng 0,6 lần. Số tiền chênh lệch bị Tùng và Ngọc chiếm đoạt để chi cho một số hoạt động của Phòng Nội vụ trái quy định.

Cụ thể, Tùng và Ngọc đã chi tiền khen thưởng cho 813 lượt “khu phố, ấp, phường văn hóa” theo mức 0,6 lần mức lương tối thiểu với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Sau đó, các bị cáo lập hồ sơ thanh quyết toán theo mức 1,5 lần mức lương tối thiểu với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Số tiền chênh lệch hơn 720 triệu đồng được Tùng và Ngọc để ngoài sổ sách, sau đó chi cho một số hoạt động liên hoan, tiếp khách, biếu tết, tham quan du lịch… của Phòng Nội vụ TP Biên Hòa hết hơn 500 triệu đồng, còn hơn 200 triệu đồng Ngọc cất giữ tại tủ cá nhân cơ quan.

Tuy nhiên, các khoản chi này không có chứng từ, sổ sách theo dõi, không hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của đơn vị.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2010-2013, bị cáo Trinh là Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa, kiêm Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa ký quyết định khen thưởng kèm danh sách khen thưởng đối với các khu phố, ấp, phường không đúng quy định; không kiểm tra, giám sát hồ sơ thanh quyết toán tiền thi đua khen thưởng, buông lỏng công tác quản lý nhà nước để bị cáo Tùng và bị cáo Ngọc lợi dụng làm sai.

Tháng 6-2016, sau khi vụ sai phạm bị phát hiện, 3 bị cáo đã chủ động khắc phục nộp lại toàn bộ số tiền chênh lệch trên 720 triệu đồng.

Sau khi xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang