'Nữ quái' 4 tiền án tiếp tục thuê ôtô đi trộm tại các tiệm vàng

Thứ Tư, 31/08/2022 15:50  | Nam Thanh

|

(CAO) Thuê ô tô đi đến các tiệm vàng giả vờ mua rồi lấy trộm hàng chục chỉ vàng, Lê Thị Thùy Trang (37 tuổi, ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang)  đã bị xử phạt mức án 4 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án được Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến vào sáng 31/8/2022. Đây là lần thứ 5 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội danh này.

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2022, Trang thuê ô tô với giá 1,7 triệu đồng đi từ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đến thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đến đây, Trang vào một tiệm vàng, giả vờ hỏi mua 1 bộ vàng cưới, Trang liên tục kêu nhân viên tiệm vàng lấy các mẫu vàng cho Trang xem. Nhân lúc nhân viên sơ hở, Trang đã giấu 1 chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 15 chỉ, sau đó ra xe rời đi và mang đi bán với số tiền 78 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thị Thùy Trang

Toàn bộ số tiền này, bị cáo đã mang đi đánh bạc và tiêu xài hết. Đến ngày 22/2/2022, Trang tiếp tục thuê xe đi từ Kiên Giang đến 1 tiệm vàng ở TP. Sa Đéc. Với thủ đoạn tương tự, Trang đã lấy trộm 1 chiếc lắc tay trọng lượng 10 chỉ vàng 24K mang đi bán được 52 triệu đồng sau đó đánh bạc thua hết.

Các chủ tiệm vàng sau khi kiểm tra phát hiện mất vàng, xem lại camera thì biết thủ phạm là Trang nên đã báo Công an bắt giữ. Tổng số vàng Trang lấy trộm trị giá 134,5 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, bị cáo Trang đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thùy Trang mức án 4 năm tù giam đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền 134,5 triệu đồng cho các chủ tiệm vàng.

Được biết, bị cáo Trang đã có 4 tiền án, bị tòa án các tỉnh Kiên Giang, Long An, Bình Định, Vĩnh Long xử phạt tổng cộng 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang